Đường dẫn truy cập

Việt Nam muốn cắt giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc


Xe tải chở hàng tại cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn.
Xe tải chở hàng tại cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn.
Việt Nam đang nhắm tới việc cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc qua việc xuất khẩu thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp và tìm cách ngăn chặn hàng nhập lậu từ Trung Quốc, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, được tờ Wall Street Journal ngày 12/11 trích dẫn.

Trong chín tháng đầu năm nay, thâm hụt mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc tổng cộng là 11,3 tỷ đô la trong khi tổng thặng dư thương mại đạt 34 triệu đô la.

Bộ trưởng Công Thương cho biết Việt Nam có thể sẽ ký một thỏa thuận với Trung Quốc trong năm sau nhằm hỗ trợ hàng nông phẩm xuất khẩu.

Ông Vũ Huy Hoàng nói Việt Nam thường thâm hụt mậu dịch với Nam Triều Tiên, Đài Loan, và nhiều nhất là với Trung Quốc.

Việt Nam đặt mục tiêu cân bằng cán cân thương mại bền vững vào năm 2020.

Nguồn: Wall Street Journal, Vietnam MOFA

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG