Đường dẫn truy cập

Việt Nam tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế giúp xóa sạch mìn bẫy


Theo tin AFP số ra hôm nay, Việt Nam sẽ tìm kiếm các nguồn quỹ hỗ trợ từ quốc tế giúp rà phá bom mìn còn sót lại trên hàng trăm ngàn hecta đất trên cả nước.

Bản tin điện tử The Star số ra cùng ngày cho biết Kế hoạch Hành động Mìn bẫy Quốc gia kéo dài 15 năm từ nay đến năm 2025 đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuẩn thuận trong tuần rồi.

Theo dự án này, giới chức Việt Nam ước tính cần hơn 1,7 tỷ đô la để làm sạch chừng 1,3 triệu hecta, tức khoảng 20% diện tích đất đai bị ô nhiễm bởi mìn bẫy trên cả nước.

Nguồn quỹ sẽ được trích ra từ ngân sách nhà nước và các nguồn viện trợ quốc tế, và Việt Nam đang kêu gọi sự giúp đỡ cũng như tài trợ của nước ngoài.

Dự án này tiếp theo sau cuộc nghiên cứu do Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam VVAF phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện hồi năm ngoái.

Cuộc khảo sát cho thấy hơn 1/3 diện tích đất đai ở 6 tỉnh miền Trung bị ô nhiễm mìn bẫy nặng nề, trong đó Quảng Trị là tỉnh bị ô nhiễm nặng nhất.

Nguồn: AFP, The Star

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG