Đường dẫn truy cập

Kẻ đặt bom xe gắn máy ở Việt Nam thú tội


Kẻ đặt bom xe gắn máy ở Việt Nam thú tội
Kẻ đặt bom xe gắn máy ở Việt Nam thú tội

Một người đàn ông thừa nhận đã gài bom trên chiếc xe gắn máy giết chết chị dâu và cháu gái 4 tuổi.

Hãng thông tấn Đức DPA ngày 16/1 trích thuật tin từ giới hữu trách trong nước cho biết hôm 13/1, ông Nguyễn Đức Tiệm đã bị bắt vì bị tình nghi tội giết người, hơn 1 tháng sau khi xảy ra 2 ca tử vong vì xe gắn máy phát nổ tại Bắc Ninh.

Công an nói trong quá trình điều tra, nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình vì có mâu thuẫn cá nhân với chị dâu.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Quỳnh, 30 tuổi, và con gái Nguyễn Khánh Vân đã qua đời tháng trước.

Vụ nổ khiến bà Quỳnh thiệt mạng tại chỗ và bé Vân chết sau 13 ngày nhập viện vì bị bỏng nặng.

Nghi can cũng bị nghi là thủ phạm gài bom trên xe gắn máy của một người bạn hồi tháng 6 năm 2010 vì nghi ngờ ông ta có quan hệ bất chính với vợ của mình. Vụ nổ đó đã khiến nạn nhân bị mất một chân.

Nếu bị tòa tuyên án là có tội, ông Tiệm có thể bị kêu án tử hình.

Nguồn: SAPA-DPA, Thanhnien

VOA Express

XS
SM
MD
LG