Đường dẫn truy cập

Vắng đối thủ ‘nặng ký’, Thủ tướng Campuchia chắc thắng


Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại một điểm bỏ phiếu hôm 29/7.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại một điểm bỏ phiếu hôm 29/7.

Campuchia bắt đầu kiểm phiếu giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói rằng cuộc tổng tuyển cử ngày 29/7 không tự do và công bằng vì tình trạng đe dọa cử tri cũng như sự thiếu vắng của bất kỳ một đối thủ “nặng ký” nào đối với Thủ tướng Hun Sen.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) nói tại một cuộc họp báo rằng tỷ lệ cử tri đi bầu là 80,49%, theo Reuters. Con số trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 là 69,61%.

“Tổng số người đi bầu là 6,74 triệu, tức 80,49%. Đây là thành công của cuộc bầu cử”, Chủ tịch NEC Sik Bun Hok, nói trong cuộc họp báo trên truyền hình. 8,3 triệu người đăng ký đi bầu hôm 29/7, theo Reuters.

“Lần này cao hơn”, ông Hok nói thêm. “Campuchia nên tự hào”.

Trong khi đó, theo Reuters, quang cảnh bầu cử tại thủ đô Phnom Penh khác hẳn so với bức tranh mà chính phủ “vẽ” ra.

Tại một điểm bỏ phiếu gần sông, các nhân viên bầu cử áp đảo người đi bầu, và cả ngày chỉ thấy lẻ tẻ người đi bỏ phiếu.

Trước đó, các đối thủ của ông Hun Sen đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử.

Những người chỉ trích nói rằng cuộc bầu cử là bước thụt lùi đối với nền dân chủ ở Campuchia, nhất là sau khi xảy ra tình trạng đe dọa của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, cũng như việc giải tán Đảng Cứu Quốc Campuchia, phe đối lập chính, và việc tống giam lãnh tụ đảng này, ông Kem Sokha, vì tội phản quốc, hồi năm ngoái.

Tổ chức Các nhà lập pháp ASEAN vì Nhân quyền nói trong một thông cáo rằng cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một “môi trường chính trị đầy áp bức”.

Reuters dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng “nhiều cử tri buộc phải đi bầu vì lo sợ”.

Hãng tin này nói rằng chính quyền đã cảnh báo bất kỳ ai tẩy chay cuộc bầu cử sẽ bị coi là “kẻ phản bội”.

An ninh Campuchia chuẩn bị rầm rộ cho bầu cử
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:36 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG