Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói rằng cần có những hoạt động dụ bắt quân khủng bố


Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đã bênh vực cho việc thực hiện những hoạt động dụ dỗ để bắt giữ các nghi can khủng bố trong bài diễn văn đọc trước một nhóm tranh đấu cho quyền của người Hồi giáo.

Ông Eric Holder nói với tổ chức Những người Hồi giáo Tranh đấu (Muslim Advocates) rằng những hoạt động như vậy là thiết yếu để nhận ra và ngăn chận những vụ tấn công khủng bố nhắm vào mọi người ở Mỹ.

Tổ chức có trụ sở ở California đã bày tỏ lo ngại là chiến thuật của Bộ Tư pháp dẫn tới việc gài bẫy trong một số trường hợp.

Trong bài diễn văn vừa kể, ông Holder bênh vực cho một trường hợp xảy ra hồi tháng trước, trong đó một thanh niên ở tiểu bang Oregon sinh đẻ ở Somalia đã bị bắt sau khi tìm cách kích nổ một vật mà y tin là một quả bom gần buổi lễ đốt đèn cây thông Noel. Nhân viên chìm của cơ quan FBI đã giao cho nghi can này một quả bom giả.

Viên giám đốc của tổ chức Những người Hồi giáo Tranh đấu nói rằng tổ chức này vẫn có những mối quan tâm và sự công bằng phải là nền tảng của mọi cuộc điều tra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG