Đường dẫn truy cập

Phiên xử dân biểu Rangel về đạo đức bước qua ngày thứ nhì


Dân biểu Charles Rangel xuất hiện trước Ủy ban đạo đức của Hạ viện Hoa Kỳ
Dân biểu Charles Rangel xuất hiện trước Ủy ban đạo đức của Hạ viện Hoa Kỳ

Ủy ban đạo đức của Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xem xét sang tới ngày thứ nhì những cáo giác đối với ông Charles Rangel, một vị dân biểu kỳ cựu của đảng Dân chủ.

Ông Rangel bị tố cáo về 13 vụ vi phạm, kể cả việc quyên góp trái phép cho một trung tâm ở đại học được đặt theo tên ông và không khai báo khoản thu nhập từ một biệt thự mà ông làm chủ ở Cộng hòa Dominique.

Hôm qua, ông xuất hiện trước ủy ban trong một thời gian ngắn vào lúc bắt đầu phiên xử.

Ông yêu cầu hoãn lại phiên xử vì ông không còn tiền để thuê luật sư sau khi đã chi tiêu 2 triệu đô la phí tổn pháp lý trong hai năm qua. Sau đó, ông rời khỏi phòng xử.

Ủy ban đã bác bỏ yêu cầu vừa kể và bắt đầu thảo luận mà không có sự hiện diện của ông Rangel.

Luật sư chính của ủy ban này nói rằng ông không thấy có bằng chứng nào về tham nhũng về phần ông Rangel, nhưng nhà lập pháp kỳ cựu này “có những hành động quá đà” và “luộm thuộm trong vấn đề tài chánh cá nhân.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG