Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ cân nhắc hỗ trợ tài chính cho nhóm Pháp Luân Công


Nhóm này cung cấp phần mềm vượt tường lửa kiểm duyệt Internet trên khắp thế giới
Nhóm này cung cấp phần mềm vượt tường lửa kiểm duyệt Internet trên khắp thế giới

Hoa Kỳ cho biết đang cân nhắc đề xuất hỗ trợ tài chính cho một nhóm gồm phần lớn các thành viên của phong trào Pháp Luân Công đã rời bỏ Trung Quốc và đang sống lưu vong.

Nhóm này cung cấp phần mềm vượt tường lửa kiểm duyệt Internet trên khắp thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa kỳ P.J. Crowley nói hôm thứ Tư rằng Hiệp hội Tự do Internet Toàn cầu (GIFC) đã đệ trình đề xuất hỗ trợ tài chính cho Hoa Kỳ, nhưng ‘chưa có quyết định cuối cùng’.

Trong ấn bản hôm thứ Tư, tờ Washington Post dẫn lời một trong những người sáng lập nhóm này, Shiyu Zhou, nói rằng Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất hỗ trợ 1,5 triệu đôla cho tổ chức liên quan tới Pháp Luân Công.

Tờ nhật báo cũng nói rằng giới chức Bộ Ngoại giao đã xác nhận đề nghị này.

Ông Crowley gọi bài báo là ‘hấp tấp’, nhưng xác nhận là các cuộc thảo luận ‘đang tiếp diễn’.

GIFC nói trên trang web rằng họ là một liên minh các tổ chức chuyên ‘phát triển và triển khai các công nghệ chống kiểm duyệt cho người sử dụng Internet tại các quốc gia áp chế’.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG