Đường dẫn truy cập

Một người đàn ông ở Texas bị tử hình vì vụ xả súng để trả thù vụ 11/9


Mark Stroman đã bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại bang Texas ở miền nam Hoa Kỳ
Mark Stroman đã bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại bang Texas ở miền nam Hoa Kỳ

Một người đàn ông Mỹ đã thực hiện một vụ xả súng mà ông ta nói là để trả thù cho các vụ tấn công khủng bố năm 2001 đã bị hành quyết, sau khi tòa án bác bỏ lời đề nghị ngưng vụ hành quyết vào phút chót của một người sống sót.

Mark Stroman đã bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đêm hôm qua tại bang Texas ở miền nam Hoa Kỳ sau khi các thẩm phán bác bỏ đơn kháng án của người sống sót duy nhất của vụ tấn công.

Stroman bị kết tội giết hại một nhân viên trạm xăng 49 tuổi người Ấn Độ vào tháng 10 năm 2001.

Stroman cũng đã bị truy tố về vụ giết một người đàn ông Pakistan 46 tuổi trong một vụ tấn công khác.

Tự mô tả mình là người theo lập trường cho rằng người da trắng ưu việt hơn, Stroman nói rằng ông ta nhắm vào những người mà ông ta nghĩ là có nguồn gốc Ả Rập.

Nạn nhân còn sống sót của vụ tấn công Rais Bhuiyan bị mù một mắt sau khi Stroman bắn vào mặt ông bằng súng lục.

Ông Bhuiyan, người Bangladesh, đã phản đối bản án tử hình và nói rằng đức tin Hồi giáo của ông kêu gọi lòng tha thứ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG