Đường dẫn truy cập

Mức bán nhà ở Mỹ giảm sút


Bộ trưởng Tài chính Geithner nói với các nhà lập pháp là cần phải mất một thời gian để cải cách hệ thống tài trợ mua nhà đất
Bộ trưởng Tài chính Geithner nói với các nhà lập pháp là cần phải mất một thời gian để cải cách hệ thống tài trợ mua nhà đất

Hội các nhà buôn bán bất động sản toàn quốc cho biết là mức bán lại giảm 0,6% trong tháng này.

Nếu mức bán toàn năm nay tiếp tục theo nhịp độ của tháng Hai thì chỉ có hơn 5 triệu căn nhà đổi chủ.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp mức nhà bán sụt giảm.

Theo ông Lawrence Yun Kinh tế gia trưởng của Hội các nhà buôn bán bất động sản, việc phục hồi thị trường nhà cửa cho đến lúc này vẫn còn mong manh.

Những vấn đề nghiêm trọng của thị trường địa ốc Mỹ đóng một vai trò then chốt làm phát sinh cuộc khủng hoảng tài chánh vừa qua.

Trong năm 2008, chính phủ Mỹ tiếp thu công ty cho vay địa ốc lớn nhất nước là Freddie Mac & Fannie Mae và đầu tư hơn 125 tỉ đô la để giữ cho công ty tiếp tục sống còn trong khi việc thua lỗ vẫn tiếp tục.

Trong một cuộc điều trần tại Quốc hội hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chánh Timothy Geithner nói với các nhà lập pháp là cần phải mất một thời gian để cải cách hệ thống tài trợ mua nhà đất và quyết định vai trò của chính phủ trong việc giúp người dân Mỹ mua nhà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG