Đường dẫn truy cập

Tỷ phú Hong Kong bị bỏ tù 5 năm về tội hối lộ


Cựu đồng chủ tịch Công ty địa ốc Sun Hung Kai, ông Thomas Kwok (trái) và cựu giám đốc điều hành Thomas Chan (giữa) tại Tòa án Tối cao ở Hồng Kông, ngày 23/12/2014.
Cựu đồng chủ tịch Công ty địa ốc Sun Hung Kai, ông Thomas Kwok (trái) và cựu giám đốc điều hành Thomas Chan (giữa) tại Tòa án Tối cao ở Hồng Kông, ngày 23/12/2014.

Một tỷ phú ngành địa ốc ở Hong Kong bị kết án có tội trong một vụ tham nhũng đã bị tuyên án tù 5 năm.

Tòa Thượng thẩm Hong Kong hôm thứ Ba phán quyết rằng ông Thomas Kwok can tội đồng loã để thực hiện hành vi sai trái, sau khi ông trả tiền hối lộ trị giá 1,1 triệu đôla cho một cựu giới chức hàng đầu của Hong Kong.

Ngoài ra, ông Kwok được lệnh phải trả một khoản tiền phạt lên tới 64,000 đôla.

Giới chức đã nhận hối lộ là Rafael Hui, người từng là giới chức đứng hàng thứ nhì trong chính phủ Hong Kong. Ông Hui bị cho là có tội thực hiện hành vi sai trái, và âm mưu thực hiện hành vi sai trái.

Ông bị tuyên án tù 7 năm rưỡi.

Giá địa ốc tăng, tình trạng bất công xã hội, và nạn tham nhũng trong chính quyền đã gây ra sự bất mãn trong nhiều cư dân Hong Kong, và vụ án về tham nhũng này càng tăng sự bất mãn trong dân chúng.

Ông Kwok, 63 tuổi, khai vô tội trước tòa. Ông từng là đồng chủ tịch của công ty địa ốc Sun Hung Kai, công ty phát triển địa ốc lớn nhất Hong Kong, đã giúp xây dựng rất nhiều toà nhà nổi tiếng ở Hong Kong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG