Đường dẫn truy cập

TT Trump: ‘Phải lập tức hủy bỏ chương trình Xổ Số Visa’


Tổng Thống Donald Trump kêu gọi hủy bỏ chương trình visa đa dạng sau cuộc tấn công ở New York
Tổng Thống Donald Trump kêu gọi hủy bỏ chương trình visa đa dạng sau cuộc tấn công ở New York

Tổng thống Donald Trump nói rằng kẻ tấn công người Uzbekistan đã giết chết nhiều người vào đêm thứ Ba ở Manhattan, đã tới Hoa Kỳ bằng visa định cư đa dạng. Sau cuộc tấn công, ông Trump cho biết ông muốn làm việc với quốc hội để lập tức chấm dứt chương trình xổ số visa này.

Tổng thống Trump nói:

“Hôm nay tôi đã khởi sự tiến trình chấm dứt Chương trình Xổ số Visa Đa dạng. Tôi sẽ yêu cầu quốc hội lập tức khởi sự làm việc để xóa sổ chương trình đa dạng này. Xổ số Đa dạng, nghe thì hay, nhưng lại không hay. Không tốt. Không tốt. Từ trước tới nay vẫn không tốt. Chúng tôi trước đây đã chống đối chương trình này.”

Đối với những người muốn trở thành công dân Mỹ mà không có gia đình ở Hoa Kỳ, không được chủ/ công ty bảo trợ vào Hoa Kỳ làm việc, không phải là người tị nạn, thì visa đa dạng, còn được biết đến dưới tên Xổ số Thẻ Xanh, là giải pháp duy nhất. Điều kiện đòi hỏi duy nhất là bằng trung học, hoặc vài năm kinh nghiệm làm việc.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao lưu ý rằng các thông tin liên quan tới giấy nhập cảnh phải được giữ kín theo luật pháp Mỹ, và do đó không bình luận về bất cứ đơn xin visa cá biệt nào.

Thủ lãnh khối thiểu số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer từng đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo luật pháp cho chương trình visa đa dạng trong những năm 1990. Trong một thông báo công bố hôm thứ Ba, ông nói:

“Từ trước tới giờ tôi vẫn tin và tiếp tục tin rằng di dân là tốt cho nước Mỹ”.

Ông đề nghị ông Trump nên tập trung tìm một “giải pháp thực sự” và tài trợ cho nỗ lực chống khủng bố, là chương trình sẽ bị cắt theo ngân sách mới nhất do chính phủ của ông Trump đề xuất.

Mặc dù ông Trump quy trách nhiệm về chương trình xổ số visa cho ông Schumer, thủ lãnh khối thiểu số tại Thượng viện trên thực tế là một trong cái gọi là “Băng 8 người” gồm các nhà lập pháp của cả hai đảng đã soạn dự luật Cải cách Di trú Toàn diện vào năm 2013, mà nếu được thông qua, sẽ hủy bỏ hoàn toàn chương trình xổ số thẻ xanh. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua, thế nhưng không được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện và nay đã hết hạn.

Ông Leon Fresco, từng là phó trợ lý Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Barack Obama, là người đã soạn dự luật này vào năm 2013.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA trước đây, ông nói:

“Chúng tôi đã chấm dứt chương trình xổ số đa dạng, mặc dù chúng tôi thay thế nó bằng visa việc làm dựa trên khả năng, cho phép một số người nhập cảnh Mỹ, nhưng qua thời gian, ứng viên cần phải chứng tỏ là xứng đáng được cấp thẻ xanh bằng những đóng góp khác nhau cho đất nước này.” Ông cho biết rằng cắt chương trình xổ số thẻ xanh là một phần của một thỏa thuận tương nhượng giữa hai đảng.

Gần đây, Bộ Ngoại giao loan báo tất cả các đơn xin xổ số đa dạng trong thời gian từ 3-10/10, đã bị mất và phải được nộp lại.

Trước đây trong năm, các nghị sĩ Đảng Cộng hoà đề nghị hủy bỏ hoàn toàn chương trình này.

Nếu đơn xin xổ số Thẻ xanh của bạn hợp lệ, nếu số của bạn được chọn, và bạn hội đủ các điều kiện khác để xin được di trú, bạn vẫn cần có tiền để tới Hoa Kỳ. Visa đa dạng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong số di dân tới Hoa Kỳ mỗi năm, nhưng chương trình này vẫn lớn hơn một số chương trình visa khác, như visa sang Mỹ làm việc.

Trong năm tài chánh 2016, Hoa Kỳ cấp 45.664 visa đa dạng, trong số đó có 2.366 ứng viên từ Uzbekistan.

Công dân của tất cả các quốc gia đều hội đủ điều kiện xin visa đa dạng, ngoại trừ các nước sau đây: Bangladesh, Brazil, Canada, Trung Hoa Lục địa), Colombia, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Haiti, Ấn Độ, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Anh quốc (- trừ Bắc Ireland), và Việt Nam.

Những người ra đời tại Hong Kong, Macau và Đài Loan hội đủ điều kiện để xin visa đa dạng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG