Đường dẫn truy cập

TT Trump bị cáo buộc tìm sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử 2020


Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với người đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 25/9 ở New York.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với người đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 25/9 ở New York.

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 26/9 công bố một phiên bản giải mật báo cáo bày tỏ quan ngại của một người tố cáo, theo đó cáo buộc Tổng thống Trump sử dụng vị trí của mình nhằm tìm kiếm sự can thiệp của một quốc gia khác vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo Reuters.

Người tố cáo chưa được công bố tên cho biết “thực sự quan ngại” về các hành động của ông Trump và đội ngũ của ông.

Theo Reuters, người tố cáo cho biết đã nhận được các thông tin từ các quan chức Mỹ rằng ông Trump đã sử dụng quyền lực của mình để tìm kiếm sự can thiệp của nước ngoài trước cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Sự can thiệp này bao gồm việc gây áp lực cho nước ngoài điều tra một trong “các đối thủ chính trị nội địa chính” của ông Trump.

Tin cho hay, người tố cáo này cũng cho rằng ông Trump gây áp lực cho nhà lãnh đạo Ukraine phải thúc đẩy các lợi ích chính trị cá nhân của ông Trump.

Ngoài ra, theo người tố cáo, luật sư cá nhân của ông Trump, Rudy Giuliani, là nhân vật trung tâm trong việc này, và Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng dường như có can dự.

VOA Express

XS
SM
MD
LG