Đường dẫn truy cập

Truyền hình Thái xin lỗi vì diễn lại cảnh đánh bom


Nhiều người đến thắp hương, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ bom ở đền Erawan, Bangkok, hôm 20/8/2015. Kênh truyền hình Nation TV của Thái đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhân viên của hãng diễn lại hiện trường vụ đánh bom này.
Nhiều người đến thắp hương, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ bom ở đền Erawan, Bangkok, hôm 20/8/2015. Kênh truyền hình Nation TV của Thái đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhân viên của hãng diễn lại hiện trường vụ đánh bom này.

Chủ tịch kênh truyền hình Nation TV của Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhân viên của hãng diễn lại hiện trường vụ đánh bom chết chóc ở Bangkok làm ít nhất 20 người chết hôm 17/8.

Trước đó, hôm 21/8, một người sử dụng Twitter có tên @BoyOfHeaven chụp ảnh một đoàn truyền hình giải một người đàn ông ăn mặc giống như nghi can vụ đánh bom đền thờ Erawan và sau đó đăng bức hình này trên Twitter.

Người này còn cho biết thêm rằng người dân đã chửi rủa diễn viên đóng vai nghi phạm trong khi cảnh sát yêu cầu người này đi chỗ khác.

Vụ việc đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội ở Thái Lan. Nhiều người chỉ trích kênh truyền hình đồng thời kêu gọi những ai chịu trách nhiệm từ chức.

Trong lời xin lỗi, chủ tịch của kênh truyền hình Nation TV nói rằng “cảm thấy hối tiếc vì không nghĩ về tác động của việc diễn lại hiện trường vụ đánh bom đối với công chúng, cũng như vì thiếu tôn trọng những người thiệt mạng”.

Ông nói thêm rằng Nation TV sẽ cân nhắc việc kỷ luật những ai chịu trách nhiệm.

Cảnh sát Thái Lan trong tuần này đã công bố đoạn băng an ninh ghi lại quang cảnh đền Erawan, trong đó nghi can chính mặc áo phông vàng đã bỏ lại một chiếc ba lô trước khi vụ nổ xảy ra.

Nguồn: Bangkok Post, Channel News Asia, AsiaOne.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG