Đường dẫn truy cập

Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên


Dân chúng khiêng quan tài nạn nhân đi qua đống đổ nát sau trận động đất mạnh tại huyện Lô Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 21/4/2013.
Dân chúng khiêng quan tài nạn nhân đi qua đống đổ nát sau trận động đất mạnh tại huyện Lô Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 21/4/2013.
Các toán tìm kiếm, cứu nạn của Trung Quốc hôm Chủ nhật vẫn cố gắng đi thêm vào vùng xa của tỉnh Tứ Xuyên, nơi xảy ra trận động đất hôm thứ Bảy giết chết hơn 200 người và làm bị thương trên 11.000 người.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng các vùng xa của huyện Lô Sơn, nơi bị nặng nhất, vẫn chưa đến được.

Dịch vụ điện thoại tại đây đã bị cắt.

Tân Hoa Xã nói trận động đất mạnh đến độ nhiều tòa nhà lớn ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên cách đó 115 km cũng thấy rung chuyển.

Nhiều cơn dư chấn đã xảy ra sau trận động đất chính.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh tập trung mọi nguồn lực để cứu giúp nạn nhân và giảm bớt thiệt hại.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bay đến khu vực để giám sát các nỗ lực cứu cấp.

Cơ quan thăm dò địa chất của Hoa Kỳ nói rằng trận động đất đo được 6,6 độ và ở cách mặt đất chỉ có 13km.

Các ảnh chụp của máy bay quân sự Trung Quốc được phát trên các đài truyền hình cho thấy nhiều dãy làng mạc và nhà cửa đã bị san bằng, chỉ còn những đống gạch vụn.

Vào năm 2008, Tứ Xuyên cũng có động đất giết chết hơn 70.000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG