Đường dẫn truy cập

Trung Quốc “phá kỷ lục” khai thác băng cháy ở Biển Đông


Một dàn khoan Trung Quốc gần tỉnh Sơn Đông. TQ dự kiến bắt đầu sản xuất thương mại băng cháy vào khoảng năm 2030.
Một dàn khoan Trung Quốc gần tỉnh Sơn Đông. TQ dự kiến bắt đầu sản xuất thương mại băng cháy vào khoảng năm 2030.

Nhân Dân Nhật báo Trung Quốc đưa tin hôm 9/7 rằng nước này đã lấy được 300.000 mét khối băng cháy từ Biển Đông trong 60 ngày, phá kỷ lục thế giới về tổng khối lượng và thời gian khai thác.

Nơi khai thác là một địa điểm thử nghiệm ở độ sâu 1.266 mét dưới mực nước biển, cách Hong Kong 285 kilomet về phát đông nam.

Trung Quốc công bố lần lấy mẫu băng cháy thành công đầu tiên ở Biển Đông hôm 18/5. Họ đã phát hiện băng cháy ở khu vực vào năm 2007.

Một mét khối băng cháy, hay còn gọi là mêtan hyđrat, tương đương với 164 mét khối khí ga tự nhiên thông thường. Băng cháy có thể phát cháy như cồn khô.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Trung Quốc đã đạt được hơn mức kỳ vọng trong việc hoàn thành thăm dò thử nghiệm băng cháy ở Biển Đông.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thăm dò để trợ giúp kỹ thuật nhằm công nghiệp hóa nguồn tài nguyên này.

Hiện nay, hơn 30 nước và khu vực tiến hành nghiên cứu về băng cháy và đạt một số tiến bộ vừa phải trong những năm gần đây.

Nhiều nước hy vọng biến băng cháy thành một nguồn năng lượng hiệu quả trên thực tế, trong đó có Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo ông Paul Duerloo, giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Boston ở Tokyo, phải 10 năm nữa mới đạt được hoạt động sản xuất khả thi về mặt thương mại.

Trung Quốc kỳ vọng sẽ bắt đầu sản xuất thương mại băng cháy vào khoảng năm 2030, theo Bộ Đất đai và Tài nguyên nước này.

(theo Hoàn Cầu Thời Báo, Straitstimes, AFP)

XS
SM
MD
LG