Đường dẫn truy cập

Một phụ nữ Trung Quốc tố cáo chính quyền địa phương cưỡng bách triệt sản


Nhiều phụ nữ từ Trung Quốc sang Hong Kong sinh con để tránh chính sách 1 con ở Trung Quốc
Nhiều phụ nữ từ Trung Quốc sang Hong Kong sinh con để tránh chính sách 1 con ở Trung Quốc
Một phụ nữ 46 tuổi ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc phản đối và cáo buộc các giới chức địa phương đã cưỡng bức bà phải triệt sản, như một hành động để trả đũa vì bà đã đến khiếu nại với cơ quan chức năng.

Đầu năm nay, bà Mao Nguyên Xuân đã tới chính quyền địa phương để khiếu nại về cái chết của con gái bà.

Bà Mao cho biết con gái bà đã chết trong một cuộc cãi vã với bạn trai.

Người này sau đó được lệnh phải bồi thường 6.260 đô la (tức 40.000 nhân dân tệ) để không phải ngồi tù.

Bà Mao nói với Ban tiếng Trung đài VOA rằng sau vụ khiếu nại, bà đã bị đưa đến một phòng khám, bị lôi lên bàn mổ, và bị cưỡng bức triệt sản.

Đài VOA cũng phỏng vấn chồng bà Mao, ông Bành Ô Cẩu.

Ông nói vợ ông đã ngồi thụp xuống sàn không cho tiến hành triệt sản, nhưng cuối cùng đã bị lôi qua 6, 7 căn phòng để đưa lên bàn mổ.

Bà Mao cho hay là sau khi gia đình bà phản đối việc bị chính quyền ngược đãi, chính quyền địa phương đã đề nghị thanh toán viện phí cho bà.

Chồng bà cho biết gia đình đã buộc phải chấp nhận bồi thường và lời xin lỗi của chính quyền.

Bà Mao nói bà vẫn còn đau nhưng sẽ không đi khám bác sĩ nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG