Đường dẫn truy cập

Tổng thống Obama: Pakistan phải ra sức chống khủng bố


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Pakistan “có thể và phải” làm nhiều hơn nữa để chống lại các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đăng tải hôm nay, ông Obama nói Pakistan có thể chứng tỏ là họ có thái độ nghiêm túc đối với việc tháo dỡ các mạng lưới khủng bố.

Hồi đầu tháng này, Ấn Độ qui trách nhiệm cho một nhóm hiếu chiến có sào huyệt ở Pakistan về vụ tấn công nhắm vào một căn cứ Không quân Ấn Độ, gây tử vong cho 7 binh sĩ chính phủ.

Pakistan đã câu lưu vài người của nhóm Jaish-e-Mohammad và cam kết giúp đỡ Ấn Độ trong cuộc điều tra.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho PTI, Tổng thống Obama lên án vụ tấn công đó và nói rằng vụ này cho thấy tại sao Hoa Kỳ và Ấn Độ đang hợp tác để chống khủng bố.

Vấn đề những kẻ hiếu chiến hoạt động từ bên trong lãnh thổ Pakistan là mục tiêu chỉ trích của Mỹ từ lâu.

Giới hữu trách các nước tin rằng khu vực bộ tộc của Pakistan giáp với Afghanistan là sào huyệt của các chiến binh của phe Taliban và những nhóm có liên hệ với al-Qaida.

VOA Express

XS
SM
MD
LG