Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nigeria ký ban hành luật chống đồng tính


Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ký ban hành luật ngăn cấm hôn nhân đồng tính và cấm tham gia vào các tổ chức dành cho đồng tính.

Luật này quy định rằng bất cứ ai tham gia những câu lạc bộ đồng tính hay "công khai thể hiện quan hệ đồng tính luyến ái ở Nigeria" là tội phạm và phải đối mặt với tới 10 năm tù giam.

Bất cứ ai kết hôn đồng tính hoặc kết hợp dân sự đều có thể đối mặt với 14 năm tù giam.

Luật mới này của Nigeria hôm thứ Hai đã khiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng phản đối.

Trong một thông cáo, ông Kerry nói rằng Mỹ "quan ngại sâu sắc" về luật này và nói nó sẽ làm suy yếu những sự bảo vệ được quy định trong hiến pháp của Nigeria, và "hạn chế nghiêm trọng quyền tự do hội họp, lập hội và bày tỏ ý kiến đối với mọi người dân Nigeria."

Trái ngược với nhiều nước phương Tây, tâm lý bài xích người đồng tính vẫn còn cao ở nhiều nước châu Phi, một số nước còn siết chặt luật chống đồng tính luyến ái.

Tháng trước, quốc hội Uganda đã thông qua một dự luật cho phép phạt tù chung thân một số hành vi đồng tính. Dự luật đó đang chờ chữ ký của Tổng thống Yoweri Museveni để trở thành luật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG