Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ tiếp các quân nhân mới nhập tịch nhân Lễ Độc lập


Tổng thống Obama chào đón một nhóm quân nhân vừa nhập quốc tịch tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, 4/7/2012
Tổng thống Obama chào đón một nhóm quân nhân vừa nhập quốc tịch tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, 4/7/2012
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đánh dấu Lễ Độc lập năm nay bằng buổi chào đón một nhóm quân nhân vừa nhập quốc tịch.

Khi đón họ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nhắc lại lịch sử bản Tuyên ngôn Độc lập, ký ngày 4 tháng 7 năm 1776, tách nước Mỹ khỏi bàn tay người Anh:

“Vài chục đại biểu có mặt trong hội trường ở Philadelphia, bất chấp đế quốc mạnh nhất thế giới, tuyên bố rằng các thuộc địa của Anh tại Mỹ có quyền hưởng tự do và trở thành một nước độc lập. Ngày này, sau 236 năm, chúng ta kỷ niệm câu chuyện thần kỳ đó.”

Ông nói câu chuyện đó không thể thành hiện thực nếu không có nhiều thế hệ di dân từ khắp thế giới đổ về nước Mỹ:

“Không quốc gia nào tiếp đón nhiều di dân như vậy. Không quốc gia nào liên tục làm mới mình, mang theo những hy vọng, động lực, sự lạc quan và sự sinh động của mỗi thế hệ di dân.”

Có tất cả 25 binh sĩ được nhập tịch Mỹ trước đó bằng cách tuyên thệ trong một buổi lễ do bà Janet Napolitano, Bộ trưởng Nội an chủ trì.

25 quân nhân trở thành công dân Mỹ đến từ 17 quốc gia châu Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. Họ thuộc đủ mọi quân binh chủng.

Nhiều nơi trên nước Mỹ cũng tổ chức các buổi lễ tuyên thệ nhập tịch, nhân dịp Lễ Độc lập.

VOA Express

XS
SM
MD
LG