Đường dẫn truy cập

Tổng thống lâm thời Ai Cập kêu gọi hòa giải


Một thành viên nhóm Huynh đệ Hồi giáo ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mahamed Morsi treo ảnh ông lên một cột đèn trong một cuộc biểu tình trước tòa án ở Cairo, 22/7/13
Một thành viên nhóm Huynh đệ Hồi giáo ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mahamed Morsi treo ảnh ông lên một cột đèn trong một cuộc biểu tình trước tòa án ở Cairo, 22/7/13
Tổng thống lâm thời Ai Cập kêu gọi nhân dân bình tĩnh và kiềm chế bạo động tiếp theo sau nhiều vụ đụng độ mới gây tử vong tại Cairo.

Tổng thống Adly Mansour nói với nhân dân Ai Cập trên đài truyền hình tối thứ Hai rằng hòa giải là cần thiết cho đất nước tiến tới.

Nhận định của ông được đưa ra sau các vụ đụng độ xảy ra tại Cairo giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Sáng thứ Hai, gia đình ông Morsi đã lên tiếng phản đối quân đội Ai Cập, tố cáo họ bắt cóc ông. Osama Morsi, con trai của Tổng thống, đã đe dọa sử dụng pháp luật để đòi tự do cho cha.

Trong một cuộc họp báo tại Cairo, Osama Morsi nói gia đình ông đã không gặp thân phụ từ hôm mùng 3 tháng 7 khi quân đội Ai Cập lật đổ ông.

Shaimaa, con gái của ông Morsi, cũng có lời lẽ gay gắt đối với ông Abdel Fatta el-Sissi, tư lệnhquân đội kiêm bộ trưởng quốc phòng, người đã đóng vai trò trung tâm trong việc lật đổ ông Morsi.

Các giới chức quân đội nói rằng họ đã bắt giam ông Morsi để bảo vệ cho ông và cho biết ông Morsi vẫn khỏe mạnh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG