Đường dẫn truy cập

Tổng thống Karzai bênh vực quyết định không ký hiệp định an ninh với Mỹ


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đến lễ khai mạc năm thứ tư của Quốc hội Afghanistan ở Kabul, 15/3/2014
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đến lễ khai mạc năm thứ tư của Quốc hội Afghanistan ở Kabul, 15/3/2014
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã nhắc tới quyết định không ký hiệp định an ninh với Mỹ trong bài diễn văn chót đọc trước quốc hội ngày hôm nay.

Ông nói rằng người dân Afghanistan không phản đối hiệp định an ninh với Mỹ mà có lẽ còn ủng hộ nữa, nhưng họ hiểu rằng hòa bình là nền tảng của cuộc sống, cho nên nếu một nước nào muốn có một hiệp định an ninh với Afghanistan thì sự hiện diện của nước đó phải mang lại hòa bình cho Afghanistan.

Ông nói thêm rằng cuộc chiến tranh trong 12 năm qua đã được áp đặt lên người dân Afghanistan, rõ ràng là ông muốn nói tới cuộc tiến quân do Hoa Kỳ lãnh đạo để lật đổ chính quyền Taliban.

Hoa Kỳ đã dọa rút hết binh sĩ vào cuối năm nay nếu hiệp định an ninh không được ký kết.

Trước đây, ông Karzai đã bác bỏ việc ký kết hiệp định an ninh trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG