Đường dẫn truy cập

Tổng thống Biden cấp thêm 275 triệu đôla viện trợ quân sự cho Ukraine


TƯ LIỆU - Hệ thống HIMARS được đưa lên một máy bay vận tải C-17 Globemaster III, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Camp Pendleton.
TƯ LIỆU - Hệ thống HIMARS được đưa lên một máy bay vận tải C-17 Globemaster III, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Camp Pendleton.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu cho phép cấp khoản viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đôla cho Ukraine nhằm cung cấp các năng lực mới để đánh bại máy bay không người lái (drones) và củng cố hệ thống phòng không, theo một thông tri do Nhà Trắng công bố.

Gói viện trợ này cũng bao gồm các hỏa tiễn cho giàn phóng của Hệ thống Hỏa tiễn Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do hãng Lockheed Martin sản xuất, 80.000 viên đạn pháo 155mm, xe quân sự Humvee và khoảng 150 máy phát điện, theo thông tri này.

Đây là lần thứ 27 ông Biden sử dụng Thẩm quyền Giải ngân của Tổng thống cho Ukraine, cho phép Mỹ chuyển các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các trang thiết bị "đang trên đường tới" Ukraine.

Nhưng có rất ít thông tin chi tiết về hai hệ thống, "năng lực phòng không đối phó" và "thiết bị của hệ thống chống máy bay không người lái," dường như là những năng lực mới của Ukraine.

Hồi tháng 11, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích bằng phi đạn ở Ukraine một phần nhắm mục tiêu làm kiệt quệ nguồn cung ứng của hệ thống phòng không của Kyiv và giành thế thống trị trên bầu trời nước này.

Để chống lại các cuộc tấn công này, Mỹ đã gửi các hệ thống phòng không NASAMS tinh vi đến Ukraine. Các hệ thống này đã được sử dụng trong mấy tuần qua.

Washington trước đó thông báo họ đang gửi bốn hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger sử dụng phi đạn Stinger do Raytheon Technologies sản xuất và phi đạn đánh chặn HAWK.

Các đồng minh của Mỹ vẫn đang gửi các hệ thống phòng không đến Ukraine.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, mà Moscow gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt," Mỹ đã gửi viện trợ an ninh trị giá khoảng 19,3 tỉ đôla cho Kyiv.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG