Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện Mỹ bác đơn kháng cáo của BP về khoản bồi thường


Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác đơn kháng cáo của công ty dầu khí Anh BP có trụ sở ở London về việc xin giảm mức bồi thường trả cho các doanh nghiệp không chứng minh được sự thiệt hại của họ do tai nạn tràn dầu ở Vịnh Mexico năm 2010 gây ra.

Năm 2012, công ty dầu khí British Petrolem, tức BP, đã ký một thỏa thuận đền bù cho các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi tai nạn tràn dầu tiếp theo sau vụ nổ dàn khoan Deepwater Horizon làm 11 người thiệt mạng và bốn triệu tấn dầu đổ vào vịnh Mexico.

BP ban đầu ước tính khoản bồi thường vào khoảng 7,8 tỉ đôla, nhưng nay cho biết số tiền này có thể vượt hơn 9,7 tỉ đôla.

Tối cao Pháp viện không bình luận về phán quyết đưa ra hôm thứ Hai.

VOA Express

XS
SM
MD
LG