Đường dẫn truy cập

Tòa tối cao Ấn Độ bác yêu cầu tiếp tục giam can phạm hiếp dâm


Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ người biểu tình phản đối việc thả một can phạm hiếp dâm.
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ người biểu tình phản đối việc thả một can phạm hiếp dâm.

Tối cao Pháp viện Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu tiếp tục giam giữ một thanh niên trong số 6 người can tội hiếp dâm một thiếu nữ vào năm 2012.

Toà án hôm nay tuyên bố “Theo luật lệ hiện hành, việc giam giữ không thể kéo dài hơn 3 năm.”

5 can phạm trong vụ này bị cầm tù, nhưng người trẻ nhất, được 17 tuổi khi vụ án xảy ra, đã được đưa vào trung tâm cải huấn trong 3 năm; thời hạn tối đa mà luật lệ Ấn Độ cho phép.

Uỷ ban Phụ nữ Dehli đã nộp đơn kiện để yêu cầu tiếp tục giam giữ can phạm năm nay 20 tuổi này.

Ông Badrinath Singh, cha của nạn nhân Joyoti Singh nói “Chúng tôi không hiểu luật lệ. Chúng tôi chỉ biết là hệ thống này đã không bảo vệ chúng tôi.”

Cô Joyoti Singh, 23 tuổi, đã qua đời sau vụ cưỡng hiếp dã man hồi tháng 12 năm 2012.

Vụ này đã làm bùng ra những vụ biểu tình rầm rộ trên khắp Ấn Độ để chỉ trích cách xử lý của chính phủ đối với những nạn bạo hành nhắm vào phụ nữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG