Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Việt Nam công du Nhật Bản từ ngày 22-25 tháng 11


Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trực tuyến từ Hà Nội ngày 26/10/2021.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trực tuyến từ Hà Nội ngày 26/10/2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa công bố nghị trình làm việc trong chuyến công du này. Văn phòng Chính phủ Nhật cũng chưa loan tin về chuyến thăm Nhật của ông Chính.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Nội các Nhật Bản tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/10 vừa qua. Ông Kishida, từng là Ngoại trưởng Nhật, gần đây được biết đến với quan điểm cứng rắn trong chính sách đối ngoại của Nhật với Trung Quốc.

Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, speaks during the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 2, 2021. REUTERS/Hannah McKay/Pool
Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, speaks during the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 2, 2021. REUTERS/Hannah McKay/Pool

Bên lề Hội nghị COP26 vào 2/11/2021 tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Tờ Kyodo của Nhật nhận định việc ông Kishida gặp gỡ các lãnh đạo từ Việt Nam, Úc, Anh, tại Glasgow cho thấy đây là ba quốc gia mà Tokyo coi là đối tác quan trọng, bên cạnh Mỹ, trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chống lại các hành vi lấn át của Bắc Kinh trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tại cuộc gặp hôm 2/11, ông Chính và ông Kishida chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của duy trì hoà bình ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), theo đài truyền hình VTV.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ hàng triệu liều vaccine kịp thời cho Việt Nam trong thời gian qua và đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.

Ông Chính đề nghị hai bên mở cửa thị trường cho một số loại nông sản, hoa quả của nhau; khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất tại Việt Nam, vẫn theo VTV.

Vào tháng 5, khi vừa nhậm chức Thủ tướng Việt Nam, ông Chính đã có cuộc điện đàm với ông Suga Yoshihide, người tiền nhiệm của ông Kishida. Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Trong cuộc điện đàm này, ông Chính đề cập đến các lĩnh vực như hợp tác và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tiếp cận nguồn cung và hợp tác chuyển giao công nghệ về vaccine COVID-19; tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản; tăng học bổng, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới.

Nhật Bản và Việt Nam đang duy trì quan hệ đối tác chiến lược. Nhật hiện là nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn thứ 2 tại Việt Nam, với 4.690 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 62,9 tỷ đôla. Hai năm tới, hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

VOA Express

XS
SM
MD
LG