Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Haiti từ chức sau các cuộc biểu tình


Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe
Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe

Thủ tướng Haiti vừa từ chức tiếp theo sau những cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ.

Trong phát biểu vào sáng sớm Chủ nhật, ông Laurent Lamothe nói rằng ông rời khỏi chức vụ “với một cảm giác đã hoàn thành công việc.”

Người biểu tình đòi cả Tổng thống Michel Martelly và Thủ tướng Lamothe từ chức.

Ông Martelly đáng lẽ đã tổ chức bầu cử vào năm 2011, nhưng các cuộc bầu cử đã bị đình hoãn lại vì một bế tắt trong luật bầu cử.

Các chính trị gia đối lập tố cáo Tổng thống Martelly muốn cai trị bằng mệnh lệnh và rằng luật bầu cử tạo ra sự bất công có lợi cho chính phủ.

Các cuộc biểu tình bạo động xảy ra ngày càng nhiều tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong mấy tuần lễ gần đây. Một người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy.

Một ủy ban cố vấn do tổng thống lập ra để giúp phá vỡ bế tắt hồi tuần trước khuyên rằng ông Lamothe nên từ chứ.

Ủy ban này cũng đề nghị giải tán hội đồng bầu cử Haiti và trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG