Đường dẫn truy cập

Thủ đô Hungary đặt tên đường nhắc nhớ vi phạm nhân quyền của TQ


Các nhà hoạt động cầm cờ Tây Tạng đứng cạnh con đường được đổi tên thành 'Dalai Lama', gần địa điểm dự án xây dựng khu học xá Đại học Phục Đán của Trung Quốc, ở Budapest, Hungary, ngày 2 tháng 6, 2021.
Các nhà hoạt động cầm cờ Tây Tạng đứng cạnh con đường được đổi tên thành 'Dalai Lama', gần địa điểm dự án xây dựng khu học xá Đại học Phục Đán của Trung Quốc, ở Budapest, Hungary, ngày 2 tháng 6, 2021.

Người đứng đầu thủ đô Budapest của Hungary ngày 2/6 loan báo sẽ đổi tên một số con đường ở thủ đô gần khuôn viên dự kiến của một trường đại học Trung Quốc để nhắc nhớ các vi phạm nhân quyền mà Bắc Kinh bị tố cáo.

Một con đường sẽ được đặt theo tên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng bị Bắc Kinh dán nhãn là một phần tử ly khai nguy hiểm.

Một con đường khác sẽ được gọi là “Đường Tử sĩ Uyghur” theo tên nhóm sắc dân chủ yếu theo đạo Hồi ở Tân Cương mà Mỹ và các nước khác xem là nạn nhân của một cuộc diệt chủng ở Trung Quốc.

Con đường thứ ba sẽ được đặt tên “Đường Hong Kong Tự do.”

Con đường thứ tư sẽ lấy tên của một giám mục Công giáo Trung Quốc bị cầm tù.

Trung Quốc phủ nhận đàn áp nhân quyền.

Các cuộc điện thoại đến văn phòng báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc để ghi nhận bình luận đều không được hồi đáp, Reuters cho biết.

Những con đường được đổi tên này sẽ hội tụ tại một khu vực mà Đại học Phục Đán của Trung Quốc đang có kế hoạch mở một khu học xá, cung cấp các chương trình đào tạo thạc sĩ về nghệ thuật tự do, y học, kinh doanh và kỹ thuật cho 6.000 sinh viên với 500 giảng viên.

Thị trưởng Budapest, ông Gergely Karacsony, nói: “Dự án Phục Đán sẽ khơi lên nghi ngờ về những giá trị mà Hungary đã quyết định theo đuổi 30 năm trước.” Ông Karacsony là một nhân vật đối lập, chủ trương tự do, người tính tranh cử vào năm sau để thế chỗ Thủ tướng cánh cánh hữu Viktor Orban của Hungary.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG