Đường dẫn truy cập

Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á về Sông Mekong


Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á về Sông Mekong
Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á về Sông Mekong

Lãnh đạo 4 nước Đông Nam Á ở lưu vực Sông Mekông nhóm họp tại Thái Lan để thảo luận về phương cách đối phó với tình trạng khô cạn của thủy lộ quan trọng này.

Thủ Tướng các nước Thái Lan, Kampuchea, Lào và Việt Nam đã tới thị trấn du lịch Hua Hin của Thái Lan hôm Chủ Nhật, và tề tựu trong một bữa tiệc trước ngày hội nghị chính thức khai mạc vào Thứ Hai.

Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên do 4 nước thành viên của Ủy Ban Sông Mekông tổ chức trong lịch sử 15 năm của ủy ban này.

Những người tổ chức hội nghị này để ứng phó trước dữ kiện cho thấy mực nước Sông Mekông đã rút xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên nay.

Hơn 60 triệu người trong vùng đã tùy thuộc vào Sông Mekông về phương diện thực phẩm, tưới tiêu và vận chuyển.

Một số chuyên gia về môi trường đã tố cáo Trung Quốc làm cạn nước con sông này bằng cách xây dựng những con đập ở thượng nguồn.

Chính phủ Bắc Kinh nói rằng lý do chính khiến thủy lộ này bị thâu hẹp là vì lượng nước mưa thấp trong những tháng mới đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG