Đường dẫn truy cập

Thặng dư thương mại của TQ với Mỹ giảm trong tháng Một


Một nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Một nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ trong tháng Một giảm còn 27,3 tỷ đôla từ mức 29,87 tỷ đôla hồi tháng 12.

Reuters đưa tin như vậy, dẫn số liệu của hải quan công bố hôm 14/2.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 2,4% trong tháng Một so với một năm trước đó. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ sụt giảm tới 41,2%.

Theo Reuters, mức thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ lâu nay là điểm gây nhiều trở ngại trong quan hệ với Washington.

Đó cũng là một trong các trọng tâm của cuộc chiến thương mại hiện thời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đôi bên đã đánh thuế lẫn nhau với giá trị hàng hóa lên tới hàng trăm tỷ đôla.

Một vòng đàm phán mới giữa hai nước bắt đầu hôm 11/2, trong khi hai bên tìm cách đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót 1/3.

Nếu không, Mỹ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đôla của Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG