Đường dẫn truy cập

Thế vận hội cấm khán giả sau khi Tokyo ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19


Quan chức Nhật và Ủy ban Olympics Quốc tế tại cuộc họp hôm 8/7.
Quan chức Nhật và Ủy ban Olympics Quốc tế tại cuộc họp hôm 8/7.

Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra không có khán giả sau khi đợt bùng phát COVID-19 mới đã buộc Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và sẽ kéo dài trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao này.

Dù đây là bước đi được nhiều người đoán trước, động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn. Chỉ vài tuần trước đó, các nhà tổ chức cho biết họ muốn tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu này với số lượng khán giả hạn chế.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải tổ chức Thế vận hội với hình thức rất hạn chế trong khi đối mặt với sự lây lan của COVID-19”, Chủ tịch Tokyo 2020 Seiko Hashimoto nói sau cuộc hội đàm giữa các quan chức chính phủ, ban tổ chức Tokyo và đại diện Ủy ban Olympics và Paralympics dành cho người khuyết tật.

"Tôi xin lỗi những người đã mua vé và tất cả mọi người ở các địa phương”.

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết điều cần thiết là phải ngăn chặn Tokyo, nơi mà biến thể Delta có khả năng lây lan cao đang gây lây lan, trở thành nguồn gốc của đợt lây nhiễm mới.

Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23/7 tới 8/8.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG