Đường dẫn truy cập

Tây Ban Nha nói không cần quỹ cứu nguy


Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos
Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos
Chính phủ Tây Ban Nha đang chìm ngập trong nợ nần bác bỏ việc họ cần được quốc tế cứu nguy tài chánh, nhưng phí vay mượn cho nước này đang tăng vọt.

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos hôm nay bác bỏ khả năng Madrid cần được hỗ trợ từ các nước láng giềng trong khối sử dụng đồng tiền chung Châu Âu.

Nhưng lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha bị đẩy lên gần 7,5%, tức là cao hơn nhiều so với mức 7% khi mà Hy Lạp, Ireland, và Bồ Ðào Nha đều phải cần được cứu nguy tài chánh.
Thị trường chứng khoán Tây Ban Nha giảm mạnh sang ngày giao dịch thức hai liên tiếp.

Bộ trưởng De Guindos nói rằng các thị trường tài chánh đã phản ứng quá mức trước tình hình tài chánh của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đất nước này đang đối diện với tình trạng tỉ lệ thất nghiệp cao, tăng trưởng kinh tế giảm và những đòi hỏi mới từ các khu vực tự trị cần được chính phủ trung ương trợ giúp thêm.

Châu Âu đã đồng ý ứng cứu đến 122 tỉ đôla để cứu nguy tài chánh cho hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha đang gặp khó khăn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG