Đường dẫn truy cập

ĐGH Phanxicô phong chân phước cho cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ lục


Hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ lục tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 19/10/2014.
Hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ lục tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 19/10/2014.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa một trong các vị tiền nhiệm của Ngài tiến gần hơn tới chỗ được phong thánh.

Lễ phong chân phước cho Cố Giáo hoàng Gioan Phao lô Đệ lục đã được cử hành ngày hôm nay tại Roma trong ngày cuối của hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.

Giáo hoàng Gioan Phaolô lên ngôi năm 1963, kế vị Giáo hoàng Gioan 23 được nhiều người mến mộ và nhận lãnh nhiệm vụ thực thi các biện pháp cải cách của Cộng đồng Vatican II.

Vị giáo hoàng này có lẽ đã được mọi người biết tới nhiều nhất với thông điệp Sự sống con người (Humanae Vitae), nêu rõ sự chống đối của giáo hội đối với việc ngừa thai nhân tạo.

Trong bài giảng ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng “Thiên chúa không sợ điều mới mẻ” và “vì thế Ngài liên tục làm cho chúng ta ngạc nhiên, mở rộng trái tim chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào những con đường chưa được nghĩ tới.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG