Đường dẫn truy cập

Đánh bom tự sát nhắm vào xe buýt của quân đội Afghanistan


Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường sau một vụ đánh bom tự sát ở Kabul, ngày 2/10/2014.
Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường sau một vụ đánh bom tự sát ở Kabul, ngày 2/10/2014.

Một tay đánh bom tự sát của Taliban đã nhắm mục tiêu vào một xe buýt quân đội tại Kabul vào thứ Năm, giết chết 3 người.

Vụ tấn công này là vụ tấn công gây chết người mới nhất nhắm vào xe của nhân viên chính phủ làm việc tại thủ đô Afghanistan.

Có ít nhất 8 người bị thương trong vụ nổ này.

Một ngày trước đó, có ít nhất 7 người thiệt mạng trong hai vụ nổ bom khác nhau nhắm vào các xe buýt chở đầy binh sĩ cũng tại thủ đô Afghanistan.

Phe Taliban đã nhận trách nhiệm trong tất cả 3 vụ tấn công.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid ngày hôm qua nói với Thông tấn xã Pháp là các phần tử chủ chiến gởi một “thông điệp rõ ràng” cho chính phủ Afghanistan về việc đã ký một hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ được trì hoãn lâu nay, và họ sẽ tăng gia các cuộc tấn công.

Hôm thứ Ba, các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ ký một hiệp ước an ninh song phương cho phép khoảng 10,000 binh sĩ Mỹ và nhân viên dân sự và 2,000 binh sĩ của lực lượng NATO được ở lại sau hạn chót 31 tháng 12 năm nay được ấn định để các binh sĩ quốc tế rút khỏi Afghanistan.

Hiệp ước cho phép liên minh nước ngoài tiếp tục huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan và nhắm mục tiêu vào các hoạt động của al-Qaida tại nước này.

Việc ký kết diễn ra vào ngày đầu tiên nhậm chức của tổng thống tân cử Ashraf Ghani.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG