Đường dẫn truy cập

Tàu thăm dò Trung Quốc đáp xuống mặt trăng


Tên lửa mang tàu thăm dò Chang'e-5 được phóng đi hôm 24/11.
Tên lửa mang tàu thăm dò Chang'e-5 được phóng đi hôm 24/11.

Trung Quốc hôm 1/12 đã cho đáp thành công một tàu thăm dò xuống mặt trăng để thu thập các mẫu vật, theo Reuters.

Tin cho hay, Trung Quốc phóng tàu thăm dò Chang’e-5 hôm 24/11 trong hành trình hãng tin Anh nói là mang tính lịch sử.

Tàu thăm dò không người lái này dự kiến sẽ thu thập khoảng 2 kg mẫu vật để giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về mặt trăng.

Theo Reuters, nếu nhiệm vụ này hoàn tất theo đúng kế hoạch, Trung Quốc trở thành nước thứ ba lấy mẫu vật từ mặt trăng, sau Mỹ và Liên Xô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG