Đường dẫn truy cập

Ông Bashir đến dự lễ nhậm chức của TT Chad bất chấp trát bắt của ICC


Tổng Thống Sudan Omar al-Bashir đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã về các cáo buộc tội ác chiến tranh
Tổng Thống Sudan Omar al-Bashir đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã về các cáo buộc tội ác chiến tranh

Tin tức từ Sudan cho hay Tổng Thống Omar al-Bashir của nước này sẽ lên đường sang nước Chad hôm nay để dự lễ nhậm chức của Tổng Thống Idriss Deby cho một nhiệm kỳ 5 năm.

Đây là lần thứ nhì ông Bashir sang thăm Chad trong 2 tháng, thách thức các trát bắt giữ do Tòa án Tội phạm Quốc tế công bố để bắt ông Bashir về những cáo buộc cho rằng ông đã phạm các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng tại Darfur.

Chad là một thành viên của Tòa Án Tội Phạm Quốc tế, tuy nhiên cho tới nay vẫn từ chối, không chịu bắt ông Bashir.

Giới truyền thông Sudan nói Tổng Thống Bashir sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao sang thủ đô Ndjamena của Chad, để dự lễ nhậm chức của Tổng Thống Deby.

Ông Deby đắc cử để duy trì chức vụ thêm một nhiệm kỳ thứ Tư trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 25 tháng Tư, với 89% phiếu của cử tri.

Tổng Thống Deby đã cai trị Chad từ khi chiếm quyền trong một cuộc đảo chánh hồi năm 1990.

Dưới chế độ của ông, Chad đã trở thành một nước sản xuất dầu hỏa, tuy nhiên vẫn là một trong các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG