Đường dẫn truy cập

Sự kiện thể thao của người Hồi giáo gây tranh cãi ở Pháp


Đồ tắm burkini đã bị chỉ trích ở Pháp hồi đầu năm nay khi một số thương hiệu thời trang tung ra dòng quần áo dành cho người Hồi giáo.
Đồ tắm burkini đã bị chỉ trích ở Pháp hồi đầu năm nay khi một số thương hiệu thời trang tung ra dòng quần áo dành cho người Hồi giáo.

Thị trưởng của một thị trấn ở Pháp gần một cộng đồng người Hồi giáo có tiếng cho biết ông sẽ tìm cách cấm một cuộc tranh tài bơi lội đã được lên kế hoạch tại một công viên nước địa phương, trong đó phụ nữ bắt buộc phải mặc trang phục Hồi giáo truyền thống.

Hoạt động do Hiệp hội phụ nữ Smile 13 tổ chức đã khơi lên tranh cãi ở nước Pháp có truyền thống thế tục.

Tổ chức này, mô tả mình là một "hiệp hội xã hội-văn hóa, thể thao và hỗ trợ," thông báo trên trang Facebook của họ rằng họ đã đặt chỗ tại công viên nước Speedwater gần thành phố Marseille cho một sự kiện vào ngày 10 tháng 9, chỉ dành cho phụ nữ, trẻ em gái, và trẻ em trai dưới 10 tuổi.

Phát biểu hôm thứ Năm trên báo Le Parisien, Thị trưởng Michel Amiel của thị trấn Pennes-Mirabeau, nơi công viên nước tọa lạc, cho biết ông rất "sốc và tức giận" về "sự khiêu khích" này đến mức ông có ý định cấm sự kiện với lý do nó có thể gây "mất trật tự công cộng."

Trước ngày được gọi là Ngày Burkini, tổ chức Smile 13 khuyến nghị người tham gia tuân thủ những quy định của Hồi giáo bắt buộc phụ nữ Hồi giáo phải che thân thể từ ngực xuống đầu gối. Thông báo cũng nói rằng phụ nữ cần phải mặc đồ tắm burkini - ghép từ chữ burqa (trang phục che phủ toàn thân của phụ nữ Hồi giáo) và bikini – viện lý do thực tế là sẽ có nhân viên cứu hộ nam làm nhiệm vụ.

Đồ tắm burkini đã bị chỉ trích ở Pháp hồi đầu năm nay khi một số thương hiệu thời trang tung ra dòng quần áo dành cho người Hồi giáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG