Đường dẫn truy cập

Startup TQ lần đầu đưa thành công vệ tinh lên quỹ đạo


Một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh thương mại của Trung Quốc năm 2017. (Ảnh minh họa)
Một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh thương mại của Trung Quốc năm 2017. (Ảnh minh họa)

Một rocket, do iSpace, công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, phát triển, hôm 25/7 đã được phóng lên quỹ đạo từ một cơ sở của nhà nước ở tây bắc Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên một công ty tư nhân Trung Quốc thực hiện một vụ phóng thành công lên quỹ đạo.

Công ty iSpace cho biết, rocket Hyperbola-1, mang theo hai vệ tinh, đã phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan vào lúc 1 giờ chiều.

Trước vụ phóng thành công này, kể từ cuối năm ngoái, các công ty khởi nghiệp khác cũng đã thực hiện các vụ phóng vào quỹ đạo nhưng bất thành.

Theo Reuters, 10 công ty tư nhân về không gian của Trung Quốc gần đây đã tham gia cuộc đua phát triển rocket có khả năng đưa các vệ tinh nhỏ, giá thành thấp, với các ứng dụng thương mại, vào quỹ đạo.

Các công ty này được hậu thuẫn bởi hầu hết quỹ đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG