Đường dẫn truy cập

Sri Lanka nối lại dịch vụ tàu hỏa ở nơi từng xảy ra chiến sự


Người sắc tộc Tamil reo hò đón đoàn tàu "Queen of Jaffna," đến thành phố Jaffna, ngày 13/10/2014.
Người sắc tộc Tamil reo hò đón đoàn tàu "Queen of Jaffna," đến thành phố Jaffna, ngày 13/10/2014.

Sau gần 1/4 thế kỷ ngừng hoạt động do nội chiến, dịch vụ đường sắt đã hoạt động trở lại ở Sri Lanka.

Tuyến đường sắt đã mở cửa trở lại hôm nay, nối thủ đô Colombo với thành phố Jaffna, khu vực sinh sống của nhiều người Tamil ở miền bắc.

Hàng nghìn người reo hò khi chiếc tàu được trang hoàng đến nhà ga và đổ xô tới chụp ảnh tàu này.

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, các bộ trưởng trong chính phủ, và các chỉ huy quân sự đã lên tàu trong hành trình 43km cuối cùng của tàu này, và đã khai trương một số nhà ga trên đường đi của con tàu.

Đoàn tàu có tên gọi 'Queen of Jafffna', từng được coi là hình thức di chuyển tiện lợi giữa khu vực miền bắc nơi đa phần người thiểu số Tamil sinh sống và khu vực miền nam gồm đa số sắc dân Sinhala, tái hoạt động sau hai năm thực hiện dự án tái xây dựng với khoản vay 800 triệu đôla từ Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG