Đường dẫn truy cập

World Cup 2022 tổ chức tại Qatar có thể gặp nhiều thay đổi


Dân chúng Qatar vui mừng khi Qatar được chọn tổ chức World Cup 2022. Nhưng giờ đây có người lo ngại liệu sức nóng nung nấu của mùa hè có ảnh hưởng đến sự thành công tổ chức giải bóng đá hay không
Dân chúng Qatar vui mừng khi Qatar được chọn tổ chức World Cup 2022. Nhưng giờ đây có người lo ngại liệu sức nóng nung nấu của mùa hè có ảnh hưởng đến sự thành công tổ chức giải bóng đá hay không

Qatar đang phải đối diện với nhiều quan ngại là liệu lãnh thổ bé nhỏ và cái nóng nung nấu của mùa hè sẽ ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thành công một giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 2022 hay không.

Quốc gia Ả Rập này được trao quyền tổ chức môn thể thao hàng đầu của thế giới vào tuần trước.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA Sepp Blatter hôm thứ Năm tuyên bố những quốc gia láng giềng của Qatar có thể được tổ chức một số cuộc tranh tài.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp L'Equipe, ông Blatter nói trong đơn dự tranh quyền tổ chức World Cup 2022, Australia có đề nghị một số trận đấu có thể được tổ chức tại New Zealand, và như vậy Qatar cũng có thể làm như thế. Ông không chỉ rõ quốc gia nào.

Trong khi đó Cựu Tổng Thư Ký Liên đoàn Bóng Đá Á châu AFC ông Peter Velapan thúc đẩy FIFA thay đổi thời điểm tổ chức World Cup 2022 từ tháng Giêng cho đến tháng Hai để tránh khí hậu nóng bức của mùa hè.

Ông cũng nói việc Qatar đề nghị dùng công nghệ làm mát các sân vận động không phải là một giải pháp.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Á châu Mohamed Bin Hamman, gốc Qatar, đã giảm nhẹ ảnh hưởng khí hậu nóng tại quốc gia này trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup vừa qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG