Đường dẫn truy cập

8 người chết trong các vụ xung đột ở Mogadishu


Các nhân chứng tại thủ đô của Somalia cho hay ít nhất 8 người thiệt mạng trong một cuộc giao tranh bằng trọng pháo giữa các phần tử nổi dậy và các lực lượng thân chính phủ.

Cư dân cho hay các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã bắn súng cối vào dinh tổng thống Somalia vào chiều tối hôm qua.

Binh sĩ chính phủ hoặc lực lượng gìn giữa hòa bình của Liên hiệp châu Phi đã nổ súng đáp trả.

Nhiều trọng pháo đã rơi vào nhà cửa ở khu vực phía bắc thủ đô Mogadishu.

Ông Ali Musa, người đứng đầu một dịch vụ xe cứu thương ở Mogadishu nói rằng khoảng 55 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Tổng thống Somalia Sheikh Sharif Shaikh Ahmed không có mặt trong dinh vào lúc xảy ra vụ tấn công. Ông đang ở Ethiopia để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Phi.

Đây là cuộc xung đột lớn nổ ra tại Mogadishu lần thứ hai trong vòng 3 ngày.

Hôm thứ Sáu, 15 người đã thiệt mạng sau khi các phần tử của nhóm nổi dậy al-Shabab tấn công các căn cứ quân sự của chính phủ và của các binh sĩ Liên hiệp châu Phi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG