Đường dẫn truy cập

Số ca nhiễm HIV ở Hy Lạp tăng mạnh


Giới chức y tế châu Âu nói rằng tỉ lệ nhiễm HIV ở những người dùng thuốc tại Hy Lạp đã tăng hơn 20 lần trong hai năm qua, một phần do thiếu các chương trình đổi kim tiêm.

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu cho biết có 314 ca được ghi nhận ở Hy Lạp trong 8 tháng đầu năm 2012.

Con số này cao hơn so với 208 ca cả năm 2011 và không hơn 15 ca mỗi năm từ năm 2001 để 2010.

Cơ quan này cho biết không rõ liệu cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp góp phần làm tăng số lượng ca lây nhiễm đến mức độ nào, nhưng cảnh báo rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tỷ lệ thất nghiệp cao có thể dẫn tới những ca lây nhiễm mới, trừ phi các chương trình phòng chống HIV được nhân rộng.

Cơ quan này cho biết trong một báo cáo hôm nay rằng chi phí phòng chống lây nhiễm HIV sẽ thấp hơn so với chi phí điều trị những ca mắc phải virus gây bệnh AIDS.

Báo cáo nói Hy Lạp cấp khoảng 45 ống tiêm cho mỗi người dùng thuốc hàng năm, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế là 200 kim tiêm mỗi năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG