Đường dẫn truy cập

Shell dọa đóng đường ống dẫn dầu ở Nigeria


Ðại công ty dầu khí Shell của Hà Lan nói rằng hãng này có thể bị buộc phải ngưng hoạt động một trong hai đường ống dẫn dầu chính tại Nigeria do những vụ đánh cắp dầu “nằm ngoài dự đoán.”

Giám đốc điều hành của Shell tại Nigeria, ông Mutiu Sunmonu nói rằng các trạm bơm ở Nembe Creek Trunkline đã bị ngưng hoạt động 3 lần trong khoảng từ ngày 22 đến 25 tháng 2, và mỗi lần ngưng hoạt động như vậy đã cắt giảm sản lượng bơm dầu khoảng 150 ngàn thùng mỗi ngày.

Ông Sunmonu nói rằng rất rõ ràng là những kẻ đánh cắp không hành động như những cá nhân trong tình cảnh tuyệt vọng mà là những đường dây tội phạm nhiều tiền của.

Ông Sunmonu cho biết ông không loại bỏ khả năng sẽ đóng đường ống dẫn dầu nếu những hành động này cứ tiếp diễn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG