Đường dẫn truy cập

Số người qua lại cửa khẩu Trung Quốc tăng vọt dịp Tết


Du khách Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa.
Du khách Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa.

Số người qua lại cửa khẩu biên giới Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán tăng 11%, lên mức 12,53 triệu người trong năm nay, so với cùng kỳ năm 2018, Reuters đưa tin, dẫn lại Tân Hoa Xã.

Theo Xinhua, hơn 6,2 triệu lượt người nhập cảnh vào Trung Quốc, tăng 9,5%, trong khi có hơn 6,3 triệu người xuất cảnh, tăng 12,5%.

Tin cho hay, Việt Nam là một trong các điểm đến ở nước ngoài ưa thích của người Trung Quốc.

Các nước khác gồm Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia cũng như đặc khu Hong Kong, Macau và Đài Loan.

Theo Reuters, năm 2017, người Trung Quốc thực hiện 143 triệu chuyến du lịch quốc tế.

Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc cho hay, khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới được cho là chi nhiều nhất trên thế giới.

Tết Nguyên đán là một trong các dịp nghỉ lễ dài nhất ở Trung Quốc.

Khoảng 400 triệu người, hơn một phần tư dân số nước này, đã thực hiện các chuyến đi lại trong nước để thăm thân nhân, theo Reuters.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG