Đường dẫn truy cập

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật tăng lên hơn 1.000 người


Một người đàn ông tại ga tàu điện ngầm Shinagawa ở Tokyo.
Một người đàn ông tại ga tàu điện ngầm Shinagawa ở Tokyo.

Số các ca nhiễm COVID-19 ở Nhật hôm 4/3 đã tăng lên hơn một nghìn ca, phần lớn trong số đó bị nhiễm trên một du thuyền bị cách ly, theo Reuters.

Trong khi đó, ban tổ chức Thế vận hội của Nhật bác bỏ các đồn đoán nói rằng Olympics Tokyo có thể bị hủy.

Tin cho hay, 23 ca nhiễm mới đã được ghi nhận ở nhiều vùng tại Nhật, cho thấy virus đã lây lan khắp nước Nhật, cũng như đặt ra câu hỏi về việc liệu Olympics 2020 có thể khai mạc vào cuối tháng Bảy tới hay không.

COVID-19 đã lây lan khắp thế giới. Hàn Quốc, châu Âu và Iran là những nơi ghi nhận nhiều ca nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Reuters đưa tin, theo tính toán của hãng này, các ca mới đã nâng tổng số các ca nhiễm ở Nhật lên hơn 1 nghìn người, trong đó 706 là từ du thuyền Diamond Princess, vốn bị cách ly nhiều tuần ở ngoài khơi Yokohama.

Tin cho hay, 12 người đã tử vong ở Nhật, trong đó có sáu người trên du thuyền vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG