Đường dẫn truy cập

Nghi can hàng đầu trong vụ diệt chủng Rwanda bị bắt


Cảnh sát Uganda loan báo vụ bắt giữ một linh mục bị tố cáo là đã tổ chức những vụ giết người tập thể trong vụ diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Các giới chức cho biết linh mục Jean-Bosco Uwinkindi bị bắt hôm thứ tư sau khi từ Cộng hòa Dân chủ Congo nhập cảnh Uganda.

Ông Uwindindi nằm trong số 11 nghi can bị truy nã bởi Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda của Liên hiệp quốc.

Tòa án đặt trụ sở tại thành phố Arusha của Tanzania này phụ trách việc truy tố những người tổ chức vụ diệt chủng ở Rwanda.

Theo dự liệu, ông Uwindinki sẽ được chuyển giao cho tòa án này trong nay mai.

Lệnh khởi tố của tòa án quốc tế tố cáo rằng không lâu trước khi vụ diệt chủng ở Rwanda bắt đầu năm 1994, linh mục Uwinkindi đã tập họp người sắc tộc Hutu tại nhà thờ của ông rồi ra lệnh cho họ sát hại những người sắc tộc Tutsi ở gần đó.

Theo tố cáo, trong thời gian vụ diệt chủng lên tới cao điểm linh mục này đã cho những phụ nữ và trẻ em người Tutsi tá túc ở nhà thờ để rồi ra lệnh giết chết họ.

Những cáo trạng nhắm vào linh mục này bao gồm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG