Đường dẫn truy cập

Thương vụ bán vũ khí của Nga cho Venezuela có thể lên tới 5 tỷ đôla


Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho hay Nga có thể bán một khối lượng vũ khí trị giá 5 tỷ đôla cho Venezuela.

Ông Putin đã phát biểu như vậy ngày hôm nay tại Moscow, sau chuyến thăm đầu tiên của ông tới đất nước Nam Mỹ này.

Trong chuyến công du hồi cuối tuần trước, Nga đã đồng ý giúp Venezuela phác thảo kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân.

Hôm thứ Sáu tuần trước Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nói rằng mục đích của nhà máy điện hạt nhân này là nhằm phát triển năng lượng hạt nhân “vì mục đích hòa bình” và không nhằm chế tạo bom.

Ông Chavez đã xây dựng mối quan hệ thân thiện với Nga trong những năm gần đây và đã chi hơn 4 tỷ đôla để mua vũ khí của Nga.

Venezuela dựa vào Trung Quốc và Nga như những nước cung cấp trang thiết bị quân sự chính của họ.

Hoa Kỳ trước đây từng cảnh cáo Venezuela chớ nên tiếp tục tăng cường vũ trang và cảnh báo rằng hành động này có thể đe dọa sự ổn định của khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG