Đường dẫn truy cập

Quốc hội Nepal bầu tân Thủ Tướng


Thủ tướng mới đắc cử của Nepal, ông Sushil Koirala, phát biểu trước báo giới tại Katmandu, ngày 10/2/2014.
Thủ tướng mới đắc cử của Nepal, ông Sushil Koirala, phát biểu trước báo giới tại Katmandu, ngày 10/2/2014.
Quốc hội Nepal đã bầu một thủ tướng mới, chấm dứt vụ bế tắc chính trị đã kéo dài từ sau một cuộc bầu cử cách đây 2 tháng.

Hôm nay, ông Sushil Koirala, Chủ tịch Đảng Quốc Đại Nepal, đã được bầu với 405 phiếu thuận trong quốc hội gồm tất cả 605 ghế, với sự hậu thuẫn của Đảng Cộng Sản UML.

Hiện chưa rõ liệu các chính đảng khác có tham gia chính phủ liên hiệp hay không.

Ông Koirala, 76 tuổi, là thành viên thứ Tư trong gia đình ông, trở thành Thủ Tướng Nepal. Giờ đây, ông phải giám sát tiến trình soạn thảo một hiến pháp mới.

Quốc hội tiền nhiệm lẽ ra phải soạn một Hiến Pháp mới hồi năm 2008 sau khi chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài một thập niên của phe Maoít, và chế độ quân chủ lập hiến đã ngự trị hàng thế kỷ tại nước này bị lật đổ.

Tuy nhiên, cơ quan lập pháp Nepal đã bị chia rẽ vì những tranh chấp nội bộ và không hoàn tất nhiệm vụ được giao phó.

Phe Maoist từng tham gia cuộc nổi dậy, đã chi phối chính sự Nepal kể từ khi tham gia sinh hoạt chính trị dòng chính, đã đại bại trong các cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG