Đường dẫn truy cập

Quân đội Nigeria đẩy lui phiến quân, chiếm lại thị trấn Chibok


Bản đồ thị trấn Chibok ở đông bắc Nigeria, nơi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay.
Bản đồ thị trấn Chibok ở đông bắc Nigeria, nơi hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay.

Quân đội Nigeria cho biết họ đã đẩy lui phiến quân Boko Haram ra khỏi thị trấn Chibok ở miền đông bắc, nơi có hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay.

Các giới chức quân đội hôm nay nói rằng thị trấn này đã được chiếm lại sau khi rơi vào tay Boko Haram hôm thứ năm.

Boko Haram năm nay đã chiếm một số thị trấn ở hai tiểu bang Borno và Adamawa cho một “quốc gia Hồi giáo” do thủ lãnh nhóm này là ông Abubakar Shekau tuyên bố thành lập.

Các lực lượng Nigeria và các nhóm dân vệ đã chiếm lại một số khu vực, trong đó có thị trấn Mubi, tiểu bang Adamawa, được giải phóng sau một trận đánh hôm thứ năm.

Giao tranh tiếp diễn bất chấp một lệnh ngưng bắn do chính phủ Nigeria loan báo ngày 17 tháng 10.

Ông Shekau cho biết trong một đoạn video phổ biến sau đó rằng không có thỏa thuận ngưng bắn và những nữ sinh bị bắt cóc đã cải đạo theo đạo Hồi và được gả chồng.

Vụ bắt cóc tại một trường trung học ở Chibok đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên thế giới.

Chính phủ Nigeria chưa thể giải cứu các nữ sinh tuy có được sự hỗ trợ về giám sát và tình báo của Mỹ, Anh Quốc và những nước đồng minh khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG