Đường dẫn truy cập

Quân đội Myanmar gia tăng hoạt động, LHQ lo lắng cho dân thường


Nhiều binh sĩ và xe quân sự hiện diện ở Yangon, Myanmar (ảnh tư liệu, 15/2/2021).
Nhiều binh sĩ và xe quân sự hiện diện ở Yangon, Myanmar (ảnh tư liệu, 15/2/2021).

Văn phòng về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc hôm thứ Sáu 8/10 về tình hình quân đội Myanmar triển khai vũ khí hạng nặng và binh sĩ tại nhiều khu vực của đất nước, nơi internet cũng đã bị ngừng hoạt động.

Ravina Shamdasani, nữ phát ngôn viên về nhân quyền của LHQ, nói rằng họ đã thống kê được việc quân đội gia tăng các cuộc tấn công trong tháng qua ở bang Chin và các khu vực khác, kèm theo đó là các vụ giết chóc và đốt nhà, dường như đó là một nỗ lực nhằm truy tìm những người kháng chiến có vũ trang.

Bà Shamdasani nói trong một cuộc họp báo của LHQ ở Geneva rằng bạo lực và việc tăng quân khiến văn phòng của Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet "thấy rất đáng báo động và lo ngại rằng có thể sẽ có một cuộc tấn công rất nghiêm trọng nhằm vào dân thường".

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG