Đường dẫn truy cập

Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tới Việt Nam


Ông Vương Nghị và ông Phạm Bình Minh chụp ảnh tại Hà Nội hồi tháng Tư.
Ông Vương Nghị và ông Phạm Bình Minh chụp ảnh tại Hà Nội hồi tháng Tư.

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 16/9 hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung tại TP HCM.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tới Việt Nam từ ngày 15 tới 16 tháng Chín theo lời mời của ông Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo.

Theo tờ Lao Động, trong cuộc họp, hai bên “đã trao đổi thẳng thắn” về vấn đề trên Biển Đông.

Ngoài ra, tin cho hay, ông Minh và ông Vương cũng trao đổi về một số các vấn đề khác như chuyện "nhập siêu thương mại của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn còn lớn".

Trước cuộc họp với ông Minh, hôm 15/9, Bộ trưởng Vương cũng đã gặp ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Nhân được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng “thành công của Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho người Trung Quốc mà còn mang lại cơ hội cho sự phát triển của Việt Nam”.

Theo báo chí Trung Quốc, sau Việt Nam, ông Vương sẽ tới Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chuyến thăm Philippines từ ngày 16 tới 18 tháng Chín nhằm “củng cố thêm nữa nền tảng ngày càng vững mạnh của mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc”.

VOA Express

XS
SM
MD
LG